Lọc Truyện

Vô Địch Thiên Hạ - Hoàng Tiểu Long (FULL) Chương 6: Có cầu xin ta cũng vô ích

Ngồi trong đại điện, Hoàng Minh thấy Hoàng Bằng dẫn Hoàng Tiểu Long bước vào thì hơi bất ngờ, nhưng ông ta không hề đứng dậy mà vẫn ngồi chễm chệ trên ghế.

"Nhị trang chủ."

Chu Quang và con trai Chu Học Đông thấy Hoàng Bằng đi vào thì nào dám thản nhiên ngồi im như Hoàng Minh, vội vã đứng dậy chào.

Hoàng Bằng liếc nhìn hai cha con Chu Quang, khẽ gật đầu rồi quay sang Hoàng Minh.

"Đại huynh"

Hoàng Tiểu Long cũng gọi theo:

"Đại bá."

Giọng cậu nghe rõ vẻ không tình nguyện.

Hoàng Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, lên tiếng:

"Nhị đệ đến rồi à? Ngồi đi."

Hoàng Bằng và Hoàng Tiểu Long đi đến chỗ ngồi bên cạnh đại điện. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Bằng giữ lưng thẳng tắp, trong đầu đắn đo suy nghĩ từ ngữ, nhưng nhất thời lại chẳng biết mở lời thế nào.

Đúng lúc ấy, Hoàng Minh lên tiếng hỏi:

"Nhị đệ, đệ tới đây có chuyện gì?"

Hoàng Bằng do dự một thoáng rồi thành thật đáp:

"Đại ca, đệ nghe nói Hoàng Vĩ đã tuyên bố sẽ đánh phế đôi tay của Tiểu Long tại đại hội gia tộc hằng năm. Cho nên, cho nên..."

Nói đến đây, ông ngập ngừng dừng lại.

"Ồ, có chuyện đó sao?"

Trên mặt Hoàng Minh lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hoàng Tiểu Long thu trọn biểu cảm trên bản mặt như người chết của bác đại Hoàng Minh vào tầm mắt, trong lòng thầm cười khẩy. Ngay cả cha cậu cũng đã nghe thấy chuyện này, tin tức chắc chắn đã đồn ầm lên khắp Hoàng Gia Trang, chẳng lẽ Hoàng Minh lại không biết?

Hoàng Minh quay đầu nhìn con trai.

"Hoàng Vĩ, có chuyện đó không?"

Hoàng Vĩ không chớp mắt, sắc mặt cũng chẳng hề dao động mà thản nhiên nói:

"Hoàn toàn không có chuyện đó."

Nói rồi, hắn liếc Hoàng Bằng và Hoàng Tiểu Long một cái, tiếp lời:

"Con thấy có người cố tình vin vào cái cớ này để tới Bắc điện gây chuyện thì có!"

Hoàng Bằng vừa nghe xong, nét mặt vì giận dữ mà đỏ gay. Ý của Hoàng Vĩ chẳng khác nào bảo hai cha con ông ăn no rảnh rỗi vô cớ tới đây gây sự?!

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai cha con Hoàng Minh tung hứng diễn kịch trước mặt, trong lòng cười khẩy khinh bỉ.

"Đại ca, huynh thấy chuyện này thế nào?!"

Hoàng Bằng cố nén lửa giận, quay sang nhìn Hoàng Minh.

Hoàng Minh phất tay, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Được rồi, nhị đệ. Nếu không có chuyện đó thì hai người về đi!"

Không có chuyện đó ư?

Ý trong lời Hoàng Minh rõ ràng cũng đang nói Hoàng Bằng đến đây gây sự vô cớ!

Hoàng Bằng cố ép cơn giận xuống, nghiến răng hỏi:

"Ý đại ca là hai cha con ta ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm nên mới đến đây gây chuyện sao?"

Hoàng Minh nhíu mày, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

"Cho dù chuyện này là thật thì đã sao? Đại hội gia tộc hằng năm vốn là nơi các đệ tử đồng lứa tỷ thí giao đấu. Đó là chuyện hết sức bình thường."

Ông ta nói nhẹ tênh, nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện Hoàng Vĩ muốn đánh phế đôi tay của Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Bằng tức giận bật đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đại ca Hoàng Minh.

"Ý huynh là đến lúc đó, Hoàng Vĩ đánh phế đôi tay của Tiểu Long cũng là chuyện bình thường sao?!"

Hoàng Minh lạnh lùng đáp:

"Thế ý đệ là muốn tôi cấm đệ tử đồng lứa giao lưu so tài trong đại hội? Việc này là quy định do chính cha đề ra! Ý đệ muốn bảo quy định của cha là sai sao?!"

Ánh mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên tia lạnh lẽo. Phụ thân chỉ muốn Hoàng Minh bảo con trai mình nương tay, người trong đại điện đều nghe ra được ý đấy. Thế nhưng Hoàng Minh lại cố tình bóp méo lời phụ thân, biến thành chuyện phụ thân muốn hắn cấm các đệ tử đồng lứa tỷ thí giao đấu.

Ý tứ trong đó chẳng khác nào nói phụ thân đang cố ý làm khó hắn!

Hai cha con Chu Quang ngồi bên cạnh, không ai lên tiếng, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ hả hê.

Sắc mặt Hoàng Bằng đỏ bừng đến tím tái. Hai nắm tay ông siết chặt, rõ ràng cơn giận đã dâng đến cực điểm. Sau khi hít sâu một hơi, ông nhìn Hoàng Minh, gằn từng chữ:

"Tiểu Long là cháu ruột của huynh!"

Hoàng Minh khẽ nâng mí mắt, liếc Hoàng Tiểu Long một cái rồi nói với Hoàng Bằng:

"Chuyện đó còn cần đệ nhắc ta sao? Chẳng lẽ ta lại không biết nó là cháu mình? Cho dù nó là cháu ta, đệ có cầu xin ta cũng vô ích!"

Hoàng Bằng giận quá bật cười.

"Được, được."

Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của đại ca. Trong lòng Hoàng Bằng bỗng dâng lên một nỗi lạnh lẽo khó tả. Tình huynh đệ mấy chục năm, vậy mà giờ đây lại trở nên xa lạ đến thế!

Hoàng Tiểu Long không nhịn được, lạnh giọng lên tiếng:

"Hoàng Minh, ông cho rằng đến đại hội gia tộc hằng năm, con trai ông thật sự có thể đánh phế đôi tay tôi sao?"

"Láo xược!"

Hoàng Minh thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một thằng nhóc mà lại dám gọi thẳng tên mình trước mặt Chu Quang, trong lòng lập tức bùng lên cơn bực bội. Hắn giận dữ đứng bật dậy, vung một chưởng về phía Hoàng Tiểu Long.

Một luồng đấu khí mạnh mẽ cuộn trào, ập thẳng vào lồng ngực Hoàng Tiểu Long.

Ngay khi chưởng lực sắp đánh trúng, một bóng người chợt lóe lên, chắn trước mặt Hoàng Tiểu Long rồi cũng tung ra một chưởng.

Ầm!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Bóng người chắn trước mặt Hoàng Tiểu Long liên tục lùi lại mấy bước.

"Cha, cha không sao chứ?!"

Hoàng Tiểu Long hoảng hốt lướt đến bên cạnh Hoàng Bằng - Người vừa đỡ một chưởng của Hoàng Minh

Hoàng Bằng phất tay, lắc đầu.

"Cha không sao."

Dù sao Hoàng Tiểu Long cũng là cháu ruột của Hoàng Minh. Tuy ông ta tức giận ra tay, nhưng vẫn biết chừng mực. Nếu không, với thực lực cấp sáu hậu kỳ của Hoàng Bằng, hắn tuyệt đối không thể đỡ nổi một chưởng của Hoàng Minh cấp bảy hậu kỳ.

Thấy phụ thân không bị thương, Hoàng Tiểu Long mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Hoàng Vĩ bước lên trước, lên tiếng:

"Nhị thúc, người muốn con tha cho Hoàng Tiểu Long cũng không phải không được. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lỗi, rồi để con tát hai mươi cái, thì tại đại hội cuối năm, con sẽ tha cho nó!"

Quỳ xuống dập đầu ba cái, còn phải chịu hai mươi cái tát?

Hoàng Bằng cau chặt mày, quay sang nhìn con trai.

Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ, lạnh lùng cười một tiếng.

"Dù trước đây hay hiện tại, Hoàng Tiểu Long ta chỉ quỳ trời quỳ đất, chưa từng quỳ trước bất kỳ ai!"

Sau đó, hắn quay sang Hoàng Bằng.

"Phụ thân, chúng ta đi!"

Quỳ trời quỳ đất, chưa từng quỳ trước bất kỳ ai!

Hoàng Bằng sững người, sau đó nở nụ cười tán thưởng.

"Tốt, con trai. Chúng ta đi thôi!"

Nói xong, hắn cùng Hoàng Tiểu Long xoay người rời khỏi đại điện.

Hoàng Vĩ nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng tức tối, lập tức hướng về phía Hoàng Tiểu Long mà quát:

"Hoàng Tiểu Long, mày cho rằng tại đại hội gia tộc hằng năm, tao thật sự không dám đánh phế đôi tay mày sao?!"

Hoàng Tiểu Long không hề quay đầu. Cậu cùng phụ thân Hoàng Bằng nhanh chóng khuất khỏi cửa đại điện Bắc Điện Viện.

Hoàng Minh nhìn theo bóng dáng hai người, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Đại trang chủ, Hoàng Tiểu Long cậy vào thân phận, coi bề trên không ra gì, lại dám gọi thẳng tên đại trang chủ, đúng là quá..."

Chu Quang bước lên trước, định lên tiếng nhưng còn chưa nói hết câu, Hoàng Minh đã quét một chưởng tới.

Bốp!

Trên gương mặt Chu Quang lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay.

Hoàng Minh nhìn gã, sắc mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt sắc bén như dao.

"Đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta, chưa đến lượt ngươi xen miệng vào!"

"Vâng, vâng, đại trang chủ, thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ lỡ lời!"

Chu Quang hoảng hốt gật đầu lia lịa.