Lọc Truyện

Vô Địch Thiên Hạ - Hoàng Tiểu Long (FULL) Chương 9: Tu La Chi Nhận

Mở trang đầu tiên của Tu La Quyết ra, hắn chỉ thấy trên đó có một bức Tu La Đồ hình người. Nhân vật trong tranh có đôi mắt đỏ ngầu, thân trên trần trụi để lộ cơ bắp rắn chắc, mái tóc trắng dựng ngược lên trời.

Vừa nhìn bức Tu La Đồ ấy, một luồng sát khí như đến từ địa ngục tựa hải dương vô tận tràn tới, trong chớp mắt nhấn chìm Hoàng Tiểu Long. Đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu, thần sắc mê man, đau đớn. Ngay lúc cậu sắp rơi vào trạng thái điên cuồng, vũ hồn Song Đầu Xà sau lưng bỗng hiện ra.

Hai chiếc đầu ngửa lên trời gầm lên một tiếng dữ dội, tiếng gầm chấn động cả không gian. Đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng Tiểu Long biến mất, lúc này cậu mới bừng tỉnh lại, trong lòng kinh hãi khôn cùng.

Lúc này, bức Tu La Đồ ở trang thứ nhất bay ra khỏi trang sách, ánh sáng chói lên, trong chớp mắt in thẳng vào giữa lông mày Hoàng Tiểu Long, trong đầu cậu lập tức xuất hiện thêm một tầng công pháp.

Đó chính là công pháp tầng thứ nhất của Tu La Quyết.

"Cội nguồn của địa ngục, khởi đầu của tội ác…"

Hoàng Tiểu Long thầm đọc công pháp tu luyện đấu khí tầng thứ nhất của Tu La Quyết, chỉ cảm thấy huyền ảo sâu xa đến cực điểm.

Trong thế giới Vũ Hồn, công pháp đấu khí được chia thành bốn phẩm cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi phẩm cấp lại chia thành ba tiểu tầng thứ: thấp, trung và cao. Không biết Tu La Quyết này thuộc phẩm giai nào?

Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long mở trang thứ hai. Trên đó cũng là một bức Tu La Đồ hình người, nhưng khác với bức tranh đầu tiên, sau lưng nhân vật trong tranh có thêm đôi cánh màu đen. Đôi cánh dang rộng, toát lên khí thế sát lục và bá đạo.

Cũng giống như trước, ngay khi Hoàng Tiểu Long mở trang thứ hai, một luồng sát lục chi khí đến từ địa ngục lập tức nhấn chìm ý thức cậu. Thế nhưng vũ hồn Song Đầu Xà sau lưng lại một lần nữa xuất hiện, cưỡng ép áp chế luồng sát lục chi khí ấy xuống. Công pháp tầng thứ hai của Tu La Quyết cũng theo đó in sâu vào đầu cậu.

Trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm…

Hoàng Tiểu Long lần lượt lật từng trang. Mỗi lần lật qua một trang, trong đầu cậu lại có thêm một tầng công pháp phía sau của Tu La Quyết. Do Hoàng Tiểu Long lật xem không nhanh nên phải hơn một tiếng đồng hồ sau mới lật tới trang cuối cùng.

Trang cuối không ghi công pháp của Tu La Quyết, mà chỉ có một dòng chữ được viết bằng nét bút rồng bay phượng múa:

"Gánh chịu sát lục chi khí của địa ngục, nhận được công pháp Tu La Quyết của ta, trở thành thân truyền đệ tử của ta và tiếp quản Tu La Môn! Tu La vừa xuất thế, thiên hạ vô địch!"

Bên dưới dòng chữ là chữ ký của môn chủ đầu tiên của Tu La Môn, Nhậm Ngã Cuồng!

Tu La vừa xuất thế, thiên hạ vô địch!

Hoàng Tiểu Long sững sờ. Môn chủ đầu tiên của Tu La Môn, Nhậm Ngã Cuồng này, quả nhiên quá ngông cuồng! Trên đời chẳng ai dám nói mình vô địch thiên hạ, vậy mà ông ấy lại dám khẳng định chỉ cần tu luyện Tu La Quyết là có thể vô địch thiên hạ ư?!

Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng từng nét đều lộ rõ vẻ ngạo nghễ và khí phách bá đạo!

Đúng lúc này, một tờ bản vẽ từ trong lớp kẹp rớt ra ngoài, rơi cùng tờ bản vẽ còn có một chiếc nhẫn màu đen tuyền. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh ngạc, nhặt tờ bản vẽ và chiếc nhẫn lên.

Dựa vào những gì được ghi trên bản vẽ, Hoàng Tiểu Long biết chiếc nhẫn này có tên là Tu La Giới, còn hai thanh hắc nhận treo trên vách đá có tên là Tu La Chi Nhận.

Điều khiến Hoàng Tiểu Long không ngờ tới là Tu La Giới lại chính là nhẫn không gian trong truyền thuyết. Cậu đã từng nghe cha mình kể rằng, trong toàn bộ vương quốc Lạc Thông, chỉ có quốc vương mới sở hữu một chiếc. Ngay cả ông nội Hoàng Kỳ Đức cũng không có!

Một chiếc nhẫn không gian xuất hiện đủ khiến thiên hạ tranh đoạt đẫm máu.

Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long cố nén kích động trong lòng. Theo phương pháp được ghi trên bản vẽ, cậu rạch ngón út, nhỏ một giọt máu tanh lên Tu La Giới.

Máu vừa rơi xuống, Tu La Giới lập tức bắn ra ánh sáng đen. Chiếc nhẫn bay lên, tự động đeo vào ngón áp út bàn tay trái của Hoàng Tiểu Long, sau đó biến mất vào trong cơ thể. Khi cậu thầm niệm, Tu La Giới lại tự động hiện ra.

Hoàng Tiểu Long dùng thần niệm cảm nhận, phát hiện không gian bên trong Tu La Giới rộng đến mấy trăm mét vuông. Trong lòng cậu dấy lên niềm vui sướng. Có chiếc nhẫn này, sau này mang theo bất cứ thứ gì bên người cũng chẳng lo bị người khác phát hiện.

Sau đó, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn hai thanh Tu La Chi Nhận màu đen trên vách đá, nhún người vọt lên, tháo cả hai thanh xuống.

Ngay khi hai thanh Tu La Chi Nhận rời khỏi vách đá, trên thân đao liền ẩn ẩn phát ra một tiếng gầm rít kỳ dị nhiễu loạn tâm trí, khiến người ta có cảm giác rợn tóc móc gáy.

Hoàng Tiểu Long chăm chú quan sát hai thanh Tu La Chi Nhận trong tay, phát hiện trên thân đao có một luồng ánh đen yêu dị chậm rãi luân chuyển, ẩn ẩn ngưng tụ thành một bức hình kỳ dị đáng sợ..

Càng nhìn, Hoàng Tiểu Long càng yêu thích chúng.

"Tu La Chi Nhận, Sát Lục Chi Nhận. Tốt lắm, từ nay cứ theo ta chém giết mọi kẻ địch!"

Hoàng Tiểu Long vuốt ve thân nhận rồi lên tiếng. Hai thanh Tu La Chi Nhận như nghe hiểu lời, lập tức phát ra những tiếng quái khiếu vui sướng.

Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long càng thêm thích thú. Cậu làm tương tự như với Tu La Giới, lần lượt nhỏ hai giọt máu tanh lên hai thanh Tu La Chi Nhận.

Khi giọt máu hòa vào thân đao. Hai thanh Tu La Chi Nhận bay vút lên, lần lượt chui vào cánh tay trái và cánh tay phải của Hoàng Tiểu Long. Trên làn da hai cánh tay cậu xuất hiện hình xăm hai thanh Tu La Chi Nhẫn thu nhỏ, tựa như hai vết xăm hình đoản đao dài.

Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long cất tờ bản vẽ và Tu La Quyết vào Tu La Giới, rồi định rời khỏi căn phòng. Nhưng khi đi đến cửa, cậu chợt dừng bước, quay đầu nhìn Hàn Ngọc Sàng. Nghĩ ngợi một thoáng, rồi cũng quyết định cũng thu luôn nó vào trong Tu La Giới.

Ra khỏi căn phòng, Hoàng Tiểu Long đi một vòng trong hang động. Sau khi chắc chắn không còn bỏ sót thứ gì, cậu liền rời khỏi đó. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cửa hang, cậu không lấy viên Tị Thủy Minh Châu.

Hang động trong thung lũng này rất kín đáo, sau này cậu có thể thường xuyên tới đây tu luyện, giữ lại hang động này lợi nhiều hơn hại..

Rời khỏi hang động, Hoàng Tiểu Long bơi qua hồ nước xanh rồi trở lại bờ, mặc lại y phục, sau đó cất Dương Quả vào Tu La Giới.

"Chít! Chít chít!"

Đúng lúc ấy, Thực Linh Tử Hầu sau khi nuốt Dương Quả và luyện hóa linh lực của Dương Quả cũng đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, nó lập tức vui mừng chít lên, chạy về phía cậu.

Hoàng Tiểu Long nhận ra sau khi luyện hóa linh lực của Dương Quả, bộ lông của Thực Linh Tử Hầu đã bóng mượt hơn trước, đôi mắt cũng càng linh động, đáng yêu. Chỉ có điều, thân hình nó vẫn không thay đổi.

"Nhóc con, ta phải về rồi. Sau này tao sẽ lại đến thăm mày."

Hoàng Tiểu Long cúi người nhìn Thực Linh Tử Hầu trước mặt rồi nói.

Thế nhưng ngay lúc cậu định xoay người rời đi, Thực Linh Tử Hầu bỗng chít lên một tiếng. Thân hình nó lóe lên, chớp mắt đã nhảy lên vai Hoàng Tiểu Long rồi thản nhiên ngồi xuống.

Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, bật cười:

"Nhóc con, mày không định đi cùng tao đấy chứ?"

Không ngờ Thực Linh Tử Hầu lại chít một tiếng rồi gật đầu.

Hoàng Tiểu Long không ngờ nhóc con này thật sự muốn đi cùng mình. Cậu suy nghĩ một lát rồi cười nói:

"Được, vậy chúng ta đi thôi!"