Lọc Truyện

Vô Địch Thiên Hạ - Hoàng Tiểu Long (FULL) Chương 8: Kỳ Ngộ Dưới Đáy Hồ

Hoàng Tiểu Long nhìn mấy quả Dương Quả mọc trên vách núi, đôi mắt rực lên ánh sáng nóng bỏng, yết họng ừng ực chuyển động một cái rồi quay sang nhìn Thực Linh Tử Hầu. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao tiểu gia hỏa này lại dẫn mình tới đây.

Mấy quả Dương Quả mọc cách mặt đất hơn hai mươi mét. Có lẽ tiểu gia hỏa muốn ăn nhưng không hái được, nên mới gọi hắn tới giúp?

"Cái gã nhỏ này, ngươi gọi ta tới là để giúp ngươi hái Dương Quả sao?" Hoàng Tiểu Long hỏi.

"Chít chít chít!" Đôi mắt Thực Linh Tử Hầu sáng lên, nó vừa chít chít vừa gật đầu lia lịa.

Hoàng Tiểu Long bật cười. Tiểu gia hỏa này quả thật rất đáng yêu.

Hoàng Tiểu Long ngoảnh đầu lại, nhìn những quả Dương Quả mọc trên vách đá cao hơn hai mươi mét, rồi đảo mắt quan sát xung quanh vách núi.

Vách đá nhẵn thín, gần như dựng đứng theo đường thẳng, chẳng có điểm tựa nào cả. Muốn hái mấy quả Dương Quả ở độ cao hơn hai mươi mét thật sự khó khăn vô cùng. Ít nhất, với thực lực hiện tại của Hoàng Tiểu Long, chuyện này chẳng hề dễ dàng.

Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tung người nhảy lên. Đến độ cao chừng bốn, năm mét, tay phải cậu co lại thành hình móng nanh, nội kình bộc phát dữ dội, cắm mạnh một chưởng vào vách đá.

Vách núi cứng rắn vô cùng. Với nội lực hiện tại của Hoàng Tiểu Long, dù đã dốc toàn lực thì năm ngón tay cũng chỉ cắm sâu được một đốt vào trong đá, vừa vặn có thể chống đỡ thân hình nhỏ nhắn của cậu lơ lửng giữa không trung.

Ngay sau đó, tay trái Hoàng Tiểu Long cũng hóa thành hình móng nanh cắm thẳng vào vách đá, giữ vững hoàn toàn cơ thể, rồi cứ thế làm theo phương pháp đó từng bước từng bước trèo lên hướng về phía Dương Quả.

Mỗi bước đi đều phải vận dụng nội lực toàn thân để chống đỡ, cho nên vô cùng mất sức. Khi trèo lên độ cao hơn mười mét, Hoàng Tiểu Long đã thở hồng hộc, tốc độ cũng chậm hẳn.

Thực Linh Tử Hầu vốn đang chít chít kêu loạn dưới đất, thấy vậy liền im bặt. Đôi mắt nhỏ màu xanh nhạt của nó chăm chú dõi theo Hoàng Tiểu Long— người trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Dưới ánh mắt lo lắng của Thực Linh Tử Hầu, cuối cùng Hoàng Tiểu Long cũng trèo tới chỗ những quả Dương Quả ở độ cao hơn hai mươi mét.

Nhìn thấy năm quả Dương Quả trước mắt, đôi mắt Hoàng Tiểu Long dấy lên niềm vui sướng. Cậu rút tấm vải nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, cẩn thận hái từng quả một, bỏ vào tấm vải gói lại đàng hoàng, rồi nhún người lao thẳng xuống mặt đất.

Đang ở giữa không trung, hai chân Hoàng Tiểu Long liên tục nhún vài điểm trên vách đá để hãm lực, tiếp đất một cách vững vàng.

Thấy Hoàng Tiểu Long hái Dương Quả thành công, Thực Linh Tử Hầu lập tức chít chít reo mừng, tay chân múa may loạn xạ. Một lúc sau, nó dừng lại, ánh mắt dán chặt vào những quả Dương Quả trong tay hắn, vẻ mặt trông mong đến đáng thương.

"Tiểu gia hỏa, đón lấy."

Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long không khỏi bật cười. Hắn lấy ra hai quả Dương Quả ném tới.

Thực Linh Tử Hầu tung người lên, dùng cả hai tay đón lấy hai quả Dương Quả. Nó chít lên một tiếng vui sướng với Hoàng Tiểu Long, rồi chạy sang bên cạnh, nhét thẳng hai quả vào miệng. Sau đó, nó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu linh lực trong Dương Quả.

Nhìn Thực Linh Tử Hầu vận công hấp thu linh lực Dương Quả, Hoàng Tiểu Long đã chẳng còn thấy lạ. Hầu hết linh thú đều có thể tự mình tu luyện, huống chi Thực Linh Tử Hầu lại là cực phẩm trong số các loại linh thú.

Thấy Thực Linh Tử Hầu đang vận công hấp thu linh lực Dương Quả, Hoàng Tiểu Long đảo mắt quan sát xung quanh thung lũng. Sau khi xác nhận nơi này an toàn, hắn cũng ngồi xếp bằng ở một bên, lấy ra một quả Dương Quả nuốt xuống, rồi vận chuyển Huyền Thanh Công để hấp thu linh lực bên trong.

Theo linh lực Dương Quả lan tỏa trong cơ thể, chẳng bao lâu sau, xung quanh Hoàng Tiểu Long đã xuất hiện từng luồng cửu dương chi khí.

Cửu dương chi khí là một loại linh khí thuộc tính hỏa thuần túy nhất giữa đất trời, phẩm chất cực kỳ cao.

Được cửu dương chi khí bao bọc, Hoàng Tiểu Long cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu và ấm áp, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Đấu khí trong kinh mạch cũng bắt đầu vận hành với tốc độ nhanh chưa từng có.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Hoàng Tiểu Long đang ngồi xếp bằng từ từ mở bừng mắt. Sau mấy tiếng, cuối cùng cậu cũng đã hoàn toàn luyện hóa và hấp thu linh lực của quả Dương Quả.

Cậu nhận ra đấu khí trong cơ thể đã hùng hậu hơn trước không chỉ gấp đôi, thậm chí còn đạt tới cấp hai hậu kỳ!

Ban đầu, theo dự tính của cậu, muốn đột phá tới cấp hai hậu kỳ thì ít nhất cũng phải mất hơn một tháng nữa, vậy mà giờ đây lại đạt được một cách dễ dàng như thế.

Trong lòng Hoàng Tiểu Long dấy lên niềm vui sướng. Đúng lúc này, một mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi Hoàng Tiểu Long.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy toàn thân đã bị một lớp bùn đen dính nhớp bao phủ. Ở kiếp trước, Hoàng Tiểu Long từng nuốt một loại linh dược tương tự Dương Quả, nên biết đây chính là tạp chất được bài trừ ra khỏi cơ thể.

Hoàng Tiểu Long tung người đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, cảm thấy trong người có một cảm giác dễ chịu không sao tả xiết.

Vận động tay chân một chút, rồi nhìn về phía Thực Linh Tử Hầu ở cách đó không xa. Thấy tiểu gia hỏa vẫn đang ngồi xếp bằng, biết cái gã nhỏ này vẫn còn đang luyện hóa linh lực của Dương Quả nên cậu không bận tâm nữa, rảo bước tiến về phía hồ nước xanh ngắt ở giữa bãi cỏ.

Đến trước hồ, Hoàng Tiểu Long cởi sạch quần áo, đặt hai quả Dương Quả còn lại sang một bên, rồi ùm một tiếng nhảy xuống hồ.

Lớp bùn đen dính dớp khắp người khó chịu cực kỳ, giờ cậu phải tắm rửa một trận thật sảng khoái mới được.

Nhảy xuống hồ, chẳng mấy chốc Hoàng Tiểu Long đã rửa sạch mọi vết bẩn trên người, tuy nhiên ngay khi định nhảy lên bờ hồ thì đột nhiên nhận ra một luồng khí lạnh từ đáy hồ xọt lên.

Luồng khí lạnh ấy không mạnh, nếu không chú ý thì rất khó phát hiện. Hoàng Tiểu Long khẽ động trong lòng, lập tức lặn xuống đáy hồ.

Vừa lặn xuống chưa được bao lâu, cậu đã phát hiện phía trước có một cửa động. Luồng khí lạnh kia chính là từ trong cửa động tỏa ra.

Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long tới trước cửa động, nhún người nhảy vào trong.

Bốn vách trong động khô ráo, không hề âm u ẩm ướt như cậu tưởng. Trên vách đá ngay cửa động còn khảm một viên Tị Thủy Châu lớn cỡ quả trứng ngỗng.

Chỉ riêng viên Tị Thủy Châu này, nếu đem ra ngoài bán đấu giá, giá trị đã lên tới một trăm nghìn kim tệ.

Hoàng Tiểu Long không khỏi tò mò về hang động này. Cậu men theo lối đi tiến về phía trước hơn mười mét, chẳng bao lâu đã đến một đại điện rộng hơn một trăm mét vuông.

Đại điện trống rỗng, không có bất cứ thứ gì, liếc mắt là có thể nhìn thấy tận cùng. Xung quanh đại điện có ba căn phòng. Hoàng Tiểu Long đi về phía căn phòng đầu tiên.

Bên trong căn phòng thứ nhất chẳng có gì, cũng trống không

Đến căn phòng thứ hai, Hoàng Tiểu Long hơi ngẩn ra khi phát hiện nơi này cũng trống rỗng chẳng khác gì căn phòng đầu tiên.

"Mẹ kiếp, chẳng lẽ phòng thứ ba cũng chẳng có gì thật à?" Hoàng Tiểu Long không nhịn được lẩm bẩm.

Đến căn phòng thứ ba, cậu nhìn vào bên trong. Chỉ thấy nơi đó đặt một chiếc giường ngọc. Trên giường ngọc là một quyển sách được chế tạo từ chất liệu không rõ tên. Ngoài ra, trên vách đá còn treo hai thanh đao đen sắc bén, mỗi thanh dài khoảng nửa mét.

Khựng lại một chút, ánh mắt Hoàng Tiểu Long dừng lại trên cuốn sách đặt trên giường ngọc rồi bước tới cầm lên.

Cuốn sách nhìn qua có vẻ rất mỏng, nhưng khi cầm vào tay, cánh tay Hoàng Tiểu Long đột nhiên trĩu xuống. Cậu không khỏi kinh ngạc, cuốn sách này rốt cuộc làm bằng chất liệu gì mà lại nặng đến thế, e là phải nặng tới hai, ba mươi cân!

Hoàng Tiểu Long nhìn lên bìa sách, chỉ thấy trên đó ghi ba chữ cổ: "Tu La Quyết".