Sau khi trở về từ Đông Điện Viện, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ trong phòng, nhớ lại cảnh cha con Hoàng Minh ngạo mạn, lạnh lùng và giả dối ở Bắc Điện Viện hôm nay, trong lòng không ngừng dâng lên một luồng hung khí.
Ban đầu, cậu vẫn còn đôi chút đắn đo về việc đến cuối năm sẽ tẩn cho cái thằng nhóc Hoàng Vĩ tơi bời. Nhưng giờ đây, chút băn khoăn cuối cùng ấy đã hoàn toàn biến mất.
"Chắc hẳn Hoàng Minh nghĩ rằng mình đã cầm chắc chiếc ghế trang chủ rồi nhỉ!"
Hoàng Tiểu Long cười lạnh.
Sau khi Hoàng Vĩ thức tỉnh vũ hồn, gần như toàn bộ trưởng lão của Hoàng Gia Trang đều lần lượt ngả về phía Hoàng Minh. Vì thế mới có chuyện Đấu Khí Đan, rồi xảy ra màn náo động ở Bắc Điện hôm nay.
Một lúc lâu sau, Hoàng Tiểu Long đã đè nén sát khí trong lòng xuống, tiếp tục vận chuyển Huyền Thanh Công để tu luyện đấu khí.
Vũ hồn Song Đầu Xà biến dị sau lưng hắn há rộng hai cái miệng, điên cuồng nuốt chửng linh khí trời đất xung quanh. Hoàng Tiểu Long phát hiện, sau khi đột phá lên cấp hai, tốc độ vũ hồn Song Đầu Xà sau lưng cậu hấp thu linh khí trời đất đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Hơn nữa, vũ hồn Song Đầu Xà vốn chỉ lớn bằng hai bàn tay nay đã phình to thêm một vòng. Ánh sáng đen và xanh lam trên thân nó cũng trở nên đậm đặc hơn. Mỗi khi hai cái miệng của nó nuốt chửng linh khí trời đất, những luồng sáng đen xanh không ngừng phun nuốt, chớp động.
Từng luồng linh khí trời đất liên tục tràn vào kinh mạch trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, chuyển hóa thành đấu khí rồi hết lần này đến lần khác lưu chuyển trong kinh mạch tầng thứ hai.
Rất nhanh, vài ngày đã trôi qua.
Trong mấy ngày này, Hoàng Tiểu Long lại càng miệt mài tu luyện không kể ngày đêm, có thể dùng từ "điên cuồng" để mô tả.
Sau nhiều ngày tu luyện, Hoàng Tiểu Long dần đạt đến cấp hai sơ kỳ đỉnh phong.
Trong những ngày này, Hoàng Bằng và Tô Yến gần như ngày nào cũng đến sân nhỏ của Hoàng Tiểu Long thăm con trai. Nhìn con trai tu luyện điên cuồng như vậy, hai người đương nhiên là xót xa vô cùng. Đặc biệt là Tô Yến, nàng đã mấy lần lén lau nước mắt.
Mặc dù Hoàng Bằng và Hoàng Tiểu Long không nói gì, nàng vẫn nghe đám hạ nhân trong trang kể lại chuyện xảy ra ở Bắc Điện mấy hôm trước.
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua.
Suốt nửa tháng ấy, ngoài việc tu luyện đấu khí trong sân nhỏ, Hoàng Tiểu Long còn đến hậu sơn tu luyện Dịch Cân Kinh. Chuyện tu luyện Dịch Cân Kinh đương nhiên không thể để lộ, nên cậu chỉ có thể chọn ban đêm để vào hậu sơn.
Màn đêm đen thẫm, dưới tán cây rậm rạp nơi rừng sâu, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ở đó với tư thế vô cùng kỳ lạ. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, để lại những vệt sáng lang nổ trên mặt đất.
Hai tay Hoàng Tiểu Long giơ cao quá đầu. Cùng với sự vận hành của Dịch Cân Kinh, linh khí trời đất tràn vào kinh mạch trong cơ thể cậu với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau đó chuyển hóa thành nội lực, hội tụ về đan điền ở rốn.
Màn đêm dần tan, trời dần hửng sáng. Khi ánh nắng chiếu lên những giọt sương đêm đọng trên bãi cỏ xung quanh, Hoàng Tiểu Long mới mở mắt, thu lại Dịch Cân Kinh.
Hoàng Tiểu Long đột nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay vung lên, thân hình tung bay chuyển động thoắt ẩn thoắt hiện trên bãi cỏ. Theo từng nhịp vung tay của cậu, trên bãi cỏ dấy lên từng tầng chưởng ảnh dập dềnh.
Từng luồng khí lưu xoay vần cuồng nhiệt, rít lên từng hồi trong không trung.
Đây chính là tuyệt kỹ võ học thượng thừa do gia tộc truyền lại ở kiếp trước của Hoàng Tiểu Long - Miên Chưởng.
Khi Hoàng Tiểu Long vung chưởng, hai bàn tay mềm mại như không xương. Đến cuối bài quyền, mỗi khi hai tay cậu vỗ ra, một chưởng ấn được ngưng tụ từ hơi nước lại đọng lại giữa không trung, rất lâu vẫn chưa tan đi.
Cảnh giới cao nhất của Miên Chưởng là ngưng tụ mà không tan, ám lực kéo dài liên miên không dứt.
Kiếp trước, Hoàng Tiểu Long là một kỳ tài võ học, không chỉ bởi thân thể cậu là hạt giống luyện võ hiếm có, mà còn bởi khả năng ngộ tính võ học vô cùng đáng sợ.
Nửa tiếng sau, thân hình Hoàng Tiểu Long từ từ hạ xuống dừng lại.
Vài nhịp thở sau, những cây to bằng bắp chân xung quanh đột nhiên đổ rần rật xuống đất, trên thân mỗi cây đều hằn lên một chưởng ấn mờ mờ.
Hoàng Tiểu Long nhìn vệt chưởng ấn mờ mờ trên thân cây mà nhíu chặt lông mày. Nếu là kiếp trước, chưởng lực Miên Chưởng của cậu vỗ vào thân cây thì tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ vệt chưởng nào. Nói cho cùng, vẫn là do nội lực hiện tại của cậu quá yếu.
"Không biết uy lực của đấu kỹ trong thế giới Vũ Hồn này sẽ thế nào nhỉ"
Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ.
Tuy nhiên, đệ tử các gia tộc thường phải đạt đến chiến sĩ trung giai cấp bốn mới được tu luyện đấu kỹ. Bởi chỉ khi có nền tảng đấu khí nhất định, người ta mới có thể phát huy uy lực của đấu kỹ. Cho dù chiến sĩ sơ giai có tu luyện đấu kỹ thì cũng chẳng có tác dụng gì đáng kể.
Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ.
Trong lòng khẽ động, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, liền thấy trên một thân cây lớn phía trước có một con khỉ đang bám vắt vẻo. Nó cao chừng nửa mét, toàn thân tím nhạt, đôi mắt xanh lam nhạt.
"Thực Linh Tử Hầu!"
Hoàng Tiểu Long giật mình kinh hãi.
Ở kiếp trước, từng đọc qua sách cổ của gia tộc, Thực Linh Tử Hầu là một loại linh thú hiếm có của trời đất.
Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, Thực Linh Tử Hầu đột nhiên ngoác miệng cười khẹt khẹt, hai tay khua qua khua lại, sau đó ngoảnh đầu lao vút vào sâu trong rừng rậm.
Hoàng Tiểu Long thấy vậy thì do dự một thoáng, rồi cũng chạy theo sau Thực Linh Tử Hầu.
Điều khiến cậu không ngờ là tốc độ chạy trên cây của Thực Linh Tử Hầu lại nhanh đến kinh người. Nếu không nhờ đã tu luyện Dịch Cân Kinh nhiều năm và thi triển Thiên Toàn Bộ, thật sự rất khó theo kịp.
Nửa tiếng sau, chẳng biết đã băng qua bao nhiêu con suối nhỏ và rừng cây, Hoàng Tiểu Long theo Thực Linh Tử Hầu đến trước một sơn cốc.
Sơn cốc vắng lặng như tờ. Từng luồng âm khí tỏa ra từ bên trong khiến Hoàng Tiểu Long không khỏi nhíu mày.
"Chít! Chít! Chít!"
Đúng lúc Hoàng Tiểu Long còn đang do dự có nên tiến vào sơn cốc hay không, Thực Linh Tử Hầu đã đi vào trong lại chạy ra. Nó liên tục chít chít gọi cậu, hiển nhiên là muốn đi theo nó vào trong.
Suy nghĩ một hồi, Hoàng Tiểu Long vẫn nhấc chân bước theo tiểu gia hỏa ấy vào sơn cốc.
Vừa bước vào, một luồng khí ẩm lạnh đã ập thẳng vào mặt, mang theo thứ mùi hôi khó chịu. Đi chưa được bao xa, Hoàng Tiểu Long đã nhìn thấy trên mặt đất rải rác xương cốt người chết. Nhìn qua, những bộ xương ấy dường như đã chết từ nhiều năm trước.
Càng đi sâu vào trong, xương cốt ven đường càng lúc càng nhiều, gần như chất cao thành núi. Dù đã trải qua hai kiếp làm người, tâm tính vượt xa trẻ con bình thường, Hoàng Tiểu Long vẫn không khỏi kinh hãi run sợ khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Thế nhưng, đúng lúc hắn định rời khỏi sơn cốc, trước mắt bỗng xuất hiện một bãi cỏ xanh mướt.